Căng thẳng gia tăng tại Nepal do cứu hộ chậm chạp

Thứ năm, 30/04/2015 09:22

(Cadn.com.vn) - Ngày 29-4, số người chết trong trận động đất ở Nepal tiếp tục gia tăng khi các quan chức thừa nhận phạm sai lầm trong phản ứng ban đầu, khiến những người sống sót bị mắc kẹt trong những ngôi làng xa xôi chờ đợi được trợ giúp và cứu trợ.

Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia của Ấn Độ đang đào một ngôi nhà bị sập để tìm kiếm thi thể. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, chính phủ vẫn chưa đánh giá đầy đủ sự tàn phá bởi trận động đất 7,8 độ Richter hôm 25-4 và không thể tiếp cận nhiều khu vực miền núi mặc dù nguồn cung cấp viện trợ và nhân viên từ khắp nơi trên thế giới đã đến Nepal. Tức giận và thất vọng tăng lên khi nhiều người Nepal vẫn phải ngủ ngoài trời trong đêm thứ 4 liên tiếp. “Đây là thảm họa quy mô chưa từng có. Đã có một số điểm yếu trong việc quản lý các hoạt động cứu trợ. Chúng tôi sẽ cải thiện tình trạng này từ ngày 29-4”, Bộ trưởng Truyền thông Minendra Rijal Nepal cho biết vào cuối ngày 28-4. Trực thăng cứu hộ không thể hạ cánh ở các khu vực miền núi xa xôi. Shambhu Khatri, kỹ thuật viên trực thăng, cho biết tại huyện Gorkha, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, toàn bộ sườn đồi đã đổ sập, chôn vùi các khu dân cư và khiến lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận. Một quan chức Bộ Nội vụ Nepal cho biết, số người chết tăng lên 5.006 và hơn 10.000 người bị thương. Ngoại trưởng Shanker Das Bairagi kêu gọi cho bác sĩ chuyên môn từ nước ngoài đến Nepal.

A.Bình